Thứ năm, 23/4/2015, 22h04

“Để tiểu dầm không còn là nỗi lo”

Chiều 24-4, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe TP.HCM (T4G) phối hợp với Công ty Dược phẩm Ferring tổ chức chương trình trò chuyện với thầy thuốc về chủ đề “Để tiểu dầm không còn là nỗi lo”. Tiểu dầm là bệnh tương đối phổ biến ở trẻ em, tuy nhiên không phải lúc nào cũng được cha mẹ quan tâm đúng mức. Theo một nghiên cứu tại Úc, tiểu dầm thường xuyên chiếm từ 5-10% ở trẻ dưới 10 tuổi và tỉ lệ thấp dần khi trẻ lớn hơn. Tuy nhiên, tỉ lệ trẻ vị thành niên và người trưởng thành tiểu dầm chiếm khoảng 2% theo nghiên cứu gần đây tại Hồng Kông. Tiểu dầm tuy không nguy hiểm nhưng gây khó khăn trong sinh hoạt cá nhân và có thể dẫn đến rối loạn tâm lý cho trẻ sau này. Khảo sát tại Nhật Bản cho thấy, hơn 50% trẻ tiểu dầm bị thiếu tự tin khi lớn lên. Do đó, khi con mình bị tiểu dầm, các bậc cha mẹ thường rất lo lắng cho sức khỏe cũng như cuộc sống của trẻ nếu tình trạng này kéo dài, liệu trẻ có phát triển bình thường như những trẻ khác hay không hoặc cần phải làm gì để giúp trẻ và trẻ phải được điều trị như thế nào? Tham gia chương trình này, các ông bố, bà mẹ sẽ được TS.BS Huỳnh Thoại Loan - Trưởng khoa Thận Nội tiết, Bệnh viện Nhi đồng 1 cung cấp những thông tin khoa học, bổ ích, giải đáp những thắc mắc, lo lắng, để trẻ có giấc ngủ thật ngon mà không còn bị tiểu dầm.
H.TRIỀU