Thứ tư, 16/4/2014, 15h04

Hạ đường huyết dễ kích động tranh cãi gia đình

Theo các nhà nghiên cứu tại bang Ohio (Mỹ), cội nguồn tranh cãi giữa vợ chồng có thể bắt nguồn từ tình trạng hạ đường huyết của một trong 2 đương sự.

Muốn tránh cãi nhau với vợ/chồng, nên chú ý bổ sung thực phẩm đầy đủ để tránh đói hóa giận - Ảnh: AFP

Giới chuyên gia phát hiện hạ đường huyết có thể dẫn đến cảm giác bứt rứt, lo lắng, gây đổ mồ hôi tay, tim đập nhanh, chóng mặt, đói rã rời và những triệu chứng khác.

Đài ABC News dẫn lời trưởng nhóm Brad Bushman của Đại học bang Ohio cho hay con người một khi đói có thể trở nên cáu kỉnh, và thậm chí ảnh hưởng đến quan hệ giữa vợ chồng và những người quan trọng với họ.

Để xác định mức độ ảnh hưởng của cơn đói và tình trạng hạ đường huyết đến những cuộc tranh cãi trong gia đình, chuyên gia Bushman và các đồng sự đã quan sát 107 người đã lập gia đình.

Hàm lượng đường huyết của những người tham gia được đo hằng ngày, và được so sánh với cảm xúc của họ đối với người hôn phối.

Kết quả cho thấy tụt đường huyết làm con người trở nên cáu giận vô cớ, do não bộ đang kêu gào đòi được bổ sung năng lượng.

Phi Yến (TNO)