Chủ nhật, 29/3/2015, 21h03

Khổ vì bơm silicon

BS. Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân TP.HCM cho biết trong tuần qua, khoa đã tiếp nhận điều trị hai ca biến dạng cơ quan sinh dục vì silicon. Đối với bệnh nhân người Campuchia, 50 tuổi, các BS đã tiến hành cắt lọc bỏ toàn bộ phần da có chứa silicon lỏng, ghép da và sẽ xuất viện sau 10 ngày điều trị. 
Còn đối với bệnh nhân người Việt Nam 30 tuổi,  anh này đã sang Thái Lan để tiêm silicon cách đây 2 năm. Tuy nhiên, sau hơn một năm, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện nhiễm trùng ở dương vật.  BS. Dũng khuyến cáo thêm, khi có những tật bệnh về dương vật, bệnh nhân phải đi khám, nhận được tư vấn của các chuyên gia. Việc bơm silicon còn có thể gây viêm cơ, hoại tử mô và nặng hơn là các thuyên tắc ở phổi.
T.HIỀN