Chủ nhật, 14/9/2014, 19h09

“Tăng cường tính chuyên nghiệp trong ngành y”

Ngày 13-9-2014, tại Trường ĐH Y dược Cần Thơ, hơn 300 BS, cử nhân điều dưỡng đã dự hội thảo “Tăng cường tính chuyên nghiệp trong ngành y”, do Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức. Các đại biểu đã thảo luận xoay quanh nội dung về y đức, y nghiệp thể hiện trong các văn bản của Nhà nước; Công tác lãnh đạo và quản lý về tăng cường y đức, y nghiệp trong thực hành nghề y; An toàn người bệnh: Vấn đề toàn cầu - Thực trạng và giải pháp. Sau khi thảo luận, các đại biểu đi đến thống nhất: Nghề y không phải là một nghề kiếm sống đơn thuần mà là nghề nghiệp đặc biệt, mang sứ mệnh và sự ủy thác của xã hội. 4 nguyên lý của y nghiệp gồm: Đặt lợi ích của người bệnh lên trên hết, duy trì năng lực chuyên môn, tự điều chỉnh, có trách nhiệm với xã hội… Đại biểu cũng đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường tính chuyên nghiệp trong thực hành. Để thực hiện y đức, người thầy thuốc phải có ý thức nâng cao chuyên môn, có lòng vị tha, không kê đơn thuốc thêm nếu không cần; và tôn trọng, bảo vệ lợi ích của người bệnh.
ĐAN PHƯỢNG