Thứ ba, 23/12/2014, 21h12

Trẻ dậy thì sớm tăng nguy cơ trầm cảm

Đó là kết quả được các nhà khoa học Trường ĐH Illinois (Mỹ) đưa ra sau khi khảo sát trên 160 bé trai và gái dậy thì sớm và theo dõi trong vòng 4 năm. Kết quả cho thấy, tình trạng dậy thì sớm ở trẻ có liên quan đến các yếu tố tăng nguy cơ trầm cảm, mức độ lo lắng cao, cảm giác mặc cảm hoặc các vấn đề xã hội khác như xung đột với gia đình và bạn bè, kết bạn với những người cũng hay gặp rắc rối. 

Phụ nữ uống cà phê, giảm nguy cơ ù tai. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Bệnh viện Brigham (Mỹ), những phụ nữ thường xuyên uống cà phê ít có khả năng mắc chứng ù tai so với những phụ nữ ít uống hoặc không uống cà phê. Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã theo dõi hơn 65.000 phụ nữ Mỹ, có độ tuổi từ 30-44, trong khoảng thời gian 18 năm. Khi nghiên cứu bắt đầu vào năm 1991, những phụ nữ tham gia không ai bị chứng ù tai. Trong thời gian diễn ra nghiên cứu, gần 5.300 trường hợp ù tai đã được ghi nhận. Kết quả phân tích cho thấy, những phụ nữ tiêu thụ ít hơn 150 miligam (mg) cafein mỗi ngày (tương đương 1 ly rưỡi (220ml/ly) cà phê) tăng 15% nguy cơ phát triển chứng ù tai so với những phụ nữ tiêu thụ từ 450-599mg cafein mỗi ngày. Các nhà nghiên cứu cho biết, hầu hết số phụ nữ tham gia tiêu thụ cafein thông qua việc uống cà phê.
Thúy Nga (tổng hợp)