Chủ nhật, 13/4/2014, 10h04

Một bệnh nhi bị hóc xương heo dài 2,5cm

BS. Cao Minh Thức, Trưởng khoa Tai mũi họng Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết đã cứu sống và đang điều trị cho bệnh nhi L.H.P.L (24 tháng tuổi, ở Dĩ An, Bình Dương) bị hóc dị vật ở khí quản. Đó là miếng xương heo có nhiều chỗ sắc nhọn, dài 2,5cm, chiều ngang chỗ dài nhất 1cm. Theo BS. Thức thì đây là trường hợp hiếm gặp vì dị vật bị hóc khá to so với tuổi của bệnh nhi. Nếu lấy ra trễ, những chỗ sắc nhọn của dị vật có thể làm tổn thương khí quản bệnh nhi. Theo mẹ của bé L. thì sau khi ăn cháo hầm từ xương ống, bé bị ho, sặc, sau đó khó thở nên gia đình đã nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện.
M.NHÂN