Thứ tư, 22/10/2014, 11h10

Một bệnh nhi nuốt dị vật hy hữu

Ngày 20-10, đại diện Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết vừa can thiệp thành công cho bệnh nhi  Đ.L.D.A (12 tuổi, TP.HCM) nuốt dị vật hy hữu. Theo người nhà của bệnh nhi, trước đó ít hôm, cháu A. được bố mẹ đưa đến cơ sở nha khoa để niềng răng, chỉnh hình răng bị lệch. Sau khi về nhà, cháu A. ngủ dậy thấy miệng có cảm giác khác lạ nên nhờ mẹ kiểm tra, thì phát hiện cọng kẽm niềng răng bỗng nhiên “biến mất”. Qua kiểm tra, thăm khám, chụp X quang, các BS phát hiện dị vật là một cọng kẽm niềng răng nằm ở đường tiêu hóa. Nhận thấy chưa cần thiết phải phẫu thuật, các BS đã cho cháu A. uống thuốc nhuận tràng. Kết quả, sau ba ngày uống thuốc, cháu đã đi tiêu ra dị vật.
T.HIỀN