Thứ tư, 9/1/2013, 14h01

Một phụ nữ tử vong sau khi vào thẩm mỹ viện

 Một phụ nữ tử vong sau khi vào thẩm mỹ viện. Theo thông tin ban đầu,khoảng 11 giờ ngày 4-1, anh Trần Tuấn Anh, sinh năm 1976, ngụ quận Kiến An, thành phố Hải Phòng có đưa chị gái mình là Trần Thị Thu H., SN 1971 đến Thẩm mỹ viện L. N (địa chỉ tại phố Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) để xóa sẹo môi. Đến 17 giờ cùng ngày, chị H. được nhân viên của thẩm mỹ viện trên đưa lên tầng 4 để thử phản ứng gây tê, nhưng sau đó chị H. có biểu hiện sốc phản vệ. Chị H. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai song đã tử vong vào rạng sáng ngày hôm sau. Hiện Công an Hà Nội phối hợp với Công an quận Đống Đa đang khẩn trương điều tra làm rõ.

3 trẻ nhập viện sau tiêm phòng là do phản ứng thuốc. Vừa qua, cuộc họp giữa Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế Bình Định, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur Nha Trang đã có kết luận chính thức về vụ 3 trẻ cấp cứu sau tiêm vaccine “5 trong 1” Quinvaxem. Theo đó, nguyên nhân 3 trẻ cấp cứu là do phản ứng thuốc. Tuy nhiên, những trường hợp trên chỉ là tai biến nhẹ thường gặp sau khi tiêm các loại vaccine này. Cuối tháng 12-2012, 3 trẻ sơ sinh khoảng 2 tháng tuổi trên địa bàn thành phố Quy Nhơn phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh sau khi tiêm vaccine “5 trong 1” Quinvaxem, vì có các triệu chứng biểu hiện của phản ứng thuốc như sốt cao, tím tái, co giật... Trong đó, một bé có triệu chứng ngưng thở.
Thúy Nga (tổng hợp)