Thứ ba, 22/7/2014, 19h07

Quảng Ngãi: Công nhận cây di sản Việt Nam

Tại buổi làm việc với huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân biểu dương tinh thần kiên cường bám biển, bám ngư trường của ngư dân Lý Sơn. Các bộ, ngành Trung ương cần tích cực phối hợp với tỉnh Quảng Ngãi và huyện Lý Sơn mạnh dạn triển khai thí điểm mô hình tưới nước nhỏ giọt cho hành, tỏi Lý Sơn nhằm hạn chế sử dụng nguồn cát trắng để vừa bảo vệ môi trường vừa duy trì nguồn cát trắng cho đảo. Nhân dịp này, ông Nguyễn Thiện Nhân và đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho 2 gia đình ngư dân Lê Đầy và Nguyễn Chí Thạnh, ở xã An Hải, mỗi suất quà trị giá 300 triệu đồng. Đây là hai ngư dân đăng ký đóng tàu vỏ sắt để nâng cao hiệu quả đánh bắt thủy hải sản dài ngày trên biển, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của đất nước. Ông Nguyễn Thiện Nhân còn trao tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc để ngư dân cắm cờ trên tàu ra khơi; tặng 5 suất quà, mỗi suất 60 triệu đồng cho 5 gia đình bộ đội biên phòng có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, Quỹ trái tim vàng Việt Nam cũng đã tặng 200 suất quà, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng cho 200 ngư dân huyện Lý Sơn. Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tham dự Lễ công bố và trao bằng công nhận cây di sản Việt Nam cho 2 cây đa sộp cổ thụ có tuổi thọ trên 300 năm tuổi gắn liền với Đội dân binh Hoàng Sa trên đảo Lý Sơn (1 cây tại dinh Đụn thôn Đông xã An Vĩnh và 1 cây tại lăng Tam tòa thôn Tây xã An Hải).
2 cây đa sộp này nằm trong 611 cây di sản Việt Nam được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận trên cả nước.
 Phước Trung