Thứ tư, 1/10/2014, 16h10

Rối nhiễu tâm trí trong học sinh

Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM vừa công bố, theo một khảo sát mới đây trên 500 học sinh cho thấy, tỷ lệ rối nhiễu tâm trí (RNTT) ở học sinh trường THPT là 65,2% do các yếu tố như học lực, hạnh kiểm, áp lực chương trình học, áp lực từ giáo viên, áp lực thi cử, sự quan tâm - hỗ trợ của giáo viên, mâu thuẫn với bạn bè, lo lắng về kinh tế gia đình, áp lực học tập từ gia đình, mâu thuẫn trong gia đình… Đặc biệt, những học sinh cảm thấy áp lực thi cử có tỷ lệ RNTT cao gấp 1,38 lần những học sinh không cảm thấy áp lực này. Những năm gần đây, tỷ lệ RNTT đang có chiều hướng gia tăng ở các nước đang phát triển nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Thống kê của WHO thì RNTT đứng hàng thứ 5 trong số 10 nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật. Nếu RNTT không được phát hiện và chẩn đoán sớm, sẽ dẫn đến bệnh tâm thần, đồng thời làm gia tăng gánh nặng bệnh tật và hệ lụy cho bản thân người bệnh, cho xã hội.
M.H