Thứ ba, 16/12/2014, 21h12

Tử vong vì xổ giun bằng lá sầu đâu

BS. Bạch Văn Cam, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết mới đây, bệnh viện đã tiếp nhận một bé gái 2 tuổi (ở Cần Đước, tỉnh Long An) nhập viện trong tình trạng co giật, hôn mê sau khi uống nước sắc từ lá, vỏ và hạt sầu đâu. Theo người nhà bệnh nhi thì sau khi uống nước lá sầu đâu, bệnh nhi đã có biểu hiện nôn ói, đau bụng, tiêu chảy. Dù được các BS cho thở ôxy, rửa dạ dày, uống than hoạt tính... nhưng do bệnh nhi đến trễ nên đã tử vong sau đó. Được biết, nhà bệnh nhi này có một cây sầu đâu, nghe nhiều người truyền miệng lấy lá, vỏ cây và hạt sầu đâu nấu nước uống sẽ tẩy được giun cho nên gia đình đã làm theo.
T.HIỀN