Thứ năm, 22/1/2015, 23h01

Viêm da do mặc đồ ngủ quá 1 tuần không giặt

Đó là cảnh báo của các nhà khoa học ĐH Y khoa vệ sinh và các bệnh nhiệt đới London, Anh. Theo kết quả thăm dò của Công ty sản xuất chăn đệm Ergoflex trên 2.500 cặp đôi người Anh tuổi từ 18 đến 30 cho thấy, trung bình đàn ông mặc đồ ngủ 13 ngày mới giặt, phụ nữ là 17 ngày. Việc mặc đồ ngủ quá 1 tuần không giặt có thể dẫn đến viêm da, viêm bọng đái và thậm chí bị nhiễm vi khuẩn MRSA (tụ cầu vàng kháng Methicillin). Khi bỏ đồ ngủ đã bị nhiễm vi khuẩn nặng do mặc quá lâu vào máy giặt, vi khuẩn sẽ lây lan sang các quần áo khác và tiếp xúc với da. Máy giặt không thể loại bỏ tất cả vi khuẩn, vì thế, bạn nên giặt đồ ngủ tối thiểu là 1 tuần một lần hoặc sau 3 đến 4 lần mặc. 

Ngồi nhiều rút ngắn tuổi thọ. Các nhà nghiên cứu Canada đã tổng kết 47 nghiên cứu trước đó và thấy rằng ngồi quá nhiều có liên quan với tăng đáng kể tỉ lệ bị bệnh tim, tiểu đường, ung thư và tử vong. Thời gian ngồi từ 8-12 giờ mỗi ngày hoặc nhiều hơn được xem là ngồi nhiều. Thậm chí nếu các đối tượng nghiên cứu tập thể dục đều đặn thì các bằng chứng vẫn cho thấy tình trạng sức khỏe kém ở những người ngồi nhiều. Theo Tổ chức Y tế thế giới, khoảng 3,2 triệu người tử vong mỗi năm do thiếu vận động và lười vận động là yếu tố nguy cơ đứng thứ tư gây tử vong trên toàn thế giới.
Thúy Nga (tổng hợp)