Thứ bảy, 24/1/2015, 09h01

Bắc Kinh đóng cửa 300 nhà máy gây ô nhiễm

Chính quyền Bắc Kinh (Trung Quốc) tuyên bố sẽ đóng cửa 300 nhà máy trong năm 2015 trước tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng tại thành phố này.

Khói bụi ô nhiễm bao phủ thành phố Bắc Kinh - Ảnh: Reuters

Tân Hoa xã dẫn lời thị trưởng Bắc Kinh Vương An Thuận cho biết chính quyền sẽ đưa các “chức năng không cốt lõi” ra khỏi thành phố, tức đưa các ngành sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi Bắc Kinh. Theo Tân Hoa xã, trong năm 2014, Bắc Kinh đã đóng cửa 392 nhà máy gây ô nhiễm.

Những năm gần đây, tình trạng ô nhiễm môi trường gây ra nhiều bức xúc trong người dân. Chính quyền Bắc Kinh đã dùng nhiều biện pháp để không chế ô nhiễm, tuy nhiên, vẫn chưa thể đem lại bầu không khí trong lành cho thành phố.

Trong năm 2013, chính quyền thành phố ra quy định hạn chế phương tiện giao thông trên đường và yêu cầu 1.200 công ty phải đóng cửa hoặc cải tiến nhà máy.

ĐÔNG PHƯƠNG

(TTO)