Thứ bảy, 22/11/2014, 10h11

Phiến quân Hồi giáo Uganda sát hại 80 dân thường ở Congo

Theo Reuters, các nguồn tin địa phương và nhân chứng ngày 21/11 cho biết những kẻ tình nghi là thành viên Các lực lượng liên minh dân chủ - Quân đội quốc gia vì sự giải phóng Uganda (ADF-NALU), một liên minh các nhóm phiến quân Hồi giáo chống Chính phủ Uganda, đã sát hại từ 50 - 80 người trong các cuộc tấn công gần thị trấn Beni, tỉnh Bắc Kivu, miền Đông Congo.

Các tay súng thuộc tổ chức ADF-NALU.

(Nguồn: www.religiousfreedomcoalition.org)

Trong một tuyên bố, tổ chức Xã hội Dân sự Bắc Kivu nêu rõ vụ thảm sát diễn ra vào tối 20/11 cách sân bay Beni - nơi lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Congo (MONUSCO) đóng quân - khoảng 10km về phía Đông.

Một linh mục tại địa điểm diễn ra vụ thảm sát nói: "Chúng tôi đã thấy 70 thi thể. Nhà chức trách đang tìm kiếm những thi thể khác."

Theo linh mục giấu tên này, những kẻ tấn công mặc quân phục dã chiến của Congo và đóng giả làm binh lính trước khi sát hại dân thường./.

(Vietnam+)