Thứ hai, 29/9/2014, 15h09

Đại sứ quán Mỹ ở Yemen bị tấn công

Một chiếc xe bom phát nổ gần một bệnh viện ở tỉnh Đông Bắc Mareb của Yemen làm ít nhất 7 người chết.

Theo CNN, có ít nhất 20 phiến quân Houthis bị thương. Houthis là nhóm phiến quân Hồi giáo Shiite, nắm quyền kiểm soát Al Gafra, tuyến đường kết nối Mareb với thủ đô Sanaa. Mareb từ lâu đã là một thành trì của bộ lạc người Sunni.

Đánh bom xe hơi ở Yemen.

Các chuyên gia nói rằng các cuộc tấn công chống lại các Houthis là điều không bất ngờ. Sau khi nhóm Houthi chiếm thủ đô Sanaa, họ có kế hoạch mở rộng các khu vực mới, chủ yếu là các tỉnh Mareb và Baitha. Trong khi đó, số người chết trong các cuộc giao tranh giữa quân Chính phủ Yemen và Houthi ở Sanaa đã vượt quá 350 người, hơn 1.000 người cũng bị thương.

Trước đó nhóm phiến quân Houthi đã nhận trách nhiệm vụ tấn công bằng rocket nhằm vào Đại sứ quán Mỹ khiến 5 binh sỹ Yemen bị thương. Nhóm phiến quân mang tên al- Qaeda tại bán đảo Arab (AQAP) này nêu rõ, việc tấn công là nhằm trả đũa việc Mỹ sử dụng máy bay không người lái không kích các phiến quân Yemen. Kẻ tấn công đã bắn rocket vào một chiếc xe có một khẩu súng chống xe tăng hạng nhẹ M-72.

HUY QUỐC

(SGGP)