Thứ tư, 16/4/2014, 14h04

EU-NATO nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác

Tại cuộc họp của các Bộ trưởng quốc phòng trong khuôn khổi Hội nghị cấp ngoại trưởng của Liên minh châu Âu (EU), được tổ chức từ 14-15/4 tại Luxembourg, các nước thành viên EU đã nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Phát biểu sau cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban quân sự EU Patrick de Rousiers cho biết đa số các Bộ trưởng quốc phòng EU ủng hộ “tăng cường quan hệ giữa EU và NATO trong tất cả các lĩnh vực,” từ phát triển các khả năng quân sự tới chuẩn bị và tham gia những chiến dịch trên thực tế.

Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen. (Ảnh: EPA)

Trong khi đó, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cũng khẳng định các lực lượng của NATO và EU cần tăng cường phối hợp trong huấn luyện và diễn tập thực địa "sẵn sàng đối phó với bất kỳ điều gì xảy ra trong tương lai.”

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị lần này, các ngoại trưởng EU đã quyết định cấp cho Ukraine 1 tỷ euro để hỗ trợ nền kinh tế nước này; đồng thời áp dụng một số biện pháp trừng phạt bổ sung cấp độ 2 nhằm vào Nga, trong đó có việc mở rộng danh sách các quan chức Nga bị rút visa và phong tỏa tài sản.

Trong bối cảnh tình hình phía Đông Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp, cả EU và NATO đều cho rằng việc áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn sẽ gia tăng áp lực với Nga, nhất là trước khi diễn ra hội nghị bốn bên giữa Ukraine, Nga, Mỹ và EU dự kiến được tổ chức vào ngày 17/4 tại Geneva, Thụy Sĩ.

EU và NATO đều có 28 nước thành viên. Hiện có 22 quốc gia thành viên EU là thành viên của khối quân sự NATO./.

(TTXVN)