Thứ ba, 21/10/2014, 11h10

Hồng Công: Phe biểu tình gặp chính quyền

Theo tờ South China Morning Post, ngày 20-10, Trưởng đặc khu hành chính Hồng Công Lương Chấn Anh cho biết các lực lượng bên ngoài từ các quốc gia khác đã khuyến khích các cuộc biểu tình tại Hồng Công.

Nhưng cáo buộc này đã bị phe biểu tình bác bỏ. Trước đó, truyền thông Trung Quốc cho rằng một Quỹ hỗ trợ quốc gia dân chủ Mỹ (NED) từng có liên hệ với phe biểu tình ở Hồng Công.

Dự kiến, vào ngày 21-10, phe biểu tình sẽ có cuộc gặp với chính quyền Hồng Công. Những vụ xô xát giữa phe biểu tình và cảnh sát Hồng Công cuối tuần qua đã làm hàng chục người bị thương, trong đó có 22 cảnh sát.

Cùng ngày, Tòa án cấp cao đặc khu Hồng Công đã ban bố lệnh cấm tạm thời, theo đó cấm những người biểu tình tiếp tục chiếm giữ các tuyến phố ở khu vực Mong Kok.

HOÀNG THANH

(SGGP)