Thứ sáu, 19/9/2014, 10h09

Kinh tế Mỹ tiếp tục xuất hiện thêm nhiều dấu hiệu khả quan

Đà phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục xuất hiện các dấu hiệu khả quan, cả trên thị trường lao động, bất động sản và sàn giao dịch chứng khoán.

Thông báo ngày 18/9 của Bộ Lao động Mỹ cho biết trong tuần lễ kết thúc ngày 13/9, số người lao động lần đầu nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp chỉ ở mức 280.000 người, giảm 36.000 người so với tuần trước đó và thấp hơn nhiều so với mức dự báo 305.000 người của các chuyên gia. Đây cũng là con số thất nghiệp thấp nhất trong một tuần kể từ tháng 7. Trong tháng 8, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ là 6,1%, giảm so với mức 6,2% ghi nhận trong tháng 7.

Thị trường việc làm của Mỹ tiếp tục đà cải thiện. (Nguồn: AP)

Dấu hiệu cải thiện rõ rệt nhất của thị trường lao động Mỹ là trong 12 tháng qua, mỗi tháng nền kinh tế nước này tạo ra trung bình 212.000 việc làm. Về số người hưởng trợ cấp thất nghiệp kéo dài hơn một tuần, tính đến ngày 6/9 chỉ còn lại 2,43 triệu người, giảm 63.000 người so với trước. Khu vực bị mất việc làm nhiều nhất là kinh doanh thực phẩm và đồ uống, do sự bùng nổ của các siêu thị.

Trên thị trường nhà đất, trong tháng Tám, tổng số nhà mới được khởi công xây dựng đạt 956.000 căn, giảm 14,4% so với mức đỉnh 1,12 triệu căn đạt được trong tháng 7, mức cao nhất kể từ tháng 11/2007 trước khi kinh tế Mỹ rơi vào cuộc đại suy thoái 2007-2009.

Các dấu hiệu khả quan hơn từ nền kinh tế được cho là nguyên nhân chủ yếu khiến Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên tỷ lệ lãi suất cơ bản gần như bằng 0 theo đuổi suốt từ tháng 12/2008 nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế, đồng thời tiếp tục cắt giảm gói cứu trợ thứ ba (QE-3) xuống chỉ còn 15 tỷ USD/tháng thay vì 80 tỷ USD/tháng như khi đưa vào thực hiện cuối năm 2013. Nếu những dấu hiệu này tiếp tục được duy trì, nhiều khả năng trong tháng tới Fed sẽ tăng tỷ lệ lãi suất và chấm dứt toàn bộ gói cứu trợ QE-3.

Phản ứng trước những diễn biến tích cực của nền kinh tế, các chỉ số chủ lực trên thị trường chứng khoán New York như Dow Jones, Standard&Poors 500 và Nasdaq Composite tiếp tục tăng giá trong ngày 18/9 lần lượt là 0,64%; 0,49% và 0,68%. Đồng USD cũng tăng lên mức cao nhất trong hơn 6 năm qua so với đồng yen (Nhật) với tỷ lệ trao đổi 1 USD "ăn" 108,96 yen, cao nhất kể từ tháng 8/2008./.

(TTXVN/Vietnam+)