Thứ tư, 24/9/2014, 10h09

Mỹ: 550.000 - 1,4 triệu người sẽ nhiễm Ebola

Hôm qua 23-9, Trung tâm Kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC) cảnh báo khoảng 550.000 - 1,4 triệu người sẽ nhiễm vi rút Ebola từ nay đến tháng 1-2015.

Một phụ nữ có bầu bị nghi nhiễm Ebola được đưa đi cấp cứu ở Freetown, Sierra Leone Ảnh: Reuters

Theo CNN, giám đốc CDC Tom Frieden cho biết ước tính này có khoảng cách lớn bởi Mỹ cho rằng còn rất nhiều trường hợp nhiễm vi rút Ebola chưa được phát hiện ở Tây Phi. Theo CDC, nhiều khả năng ở thời điểm hiện tại đã có 15.000 người nhiễm bệnh, cao hơn con số chính thức 2,5 lần.

Theo các số liệu chính thức từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đến nay đã có 5.800 trường hợp nhiễm bệnh và hơn 2.800 người thiệt mạng, tỷ lệ tử vong là 71%. Phân tích của CDC cho thấy số người nhiễm bệnh ở Liberia tăng gấp đôi sau 15-20 ngày. Ở Sierra Leone, số nạn nhân tăng gấp đôi trong 30-40 ngày.

Ông Frieden cho rằng chỉ cần 70% người bệnh được chăm sóc theo đúng quy trình thì đại dịch Ebola sẽ lây lan chậm lại và cuối cùng sẽ chấm dứt. “Cái giá phải trả sẽ là cực lớn nếu sự hỗ trợ dành cho các nước Tây Phi bị trì hoãn” - giám đốc CDC nhấn mạnh.

Trước đó WHO cũng cảnh báo số người nhiễm vi rút Ebola sẽ tăng vọt hàng nghìn mỗi tháng lên 20.000 người vào tháng 11 tới và tới hàng trăm nghìn đầu năm 2015. Theo AFP, chuyên gia Christopher Dye thuộc WHO tuyên bố: “Nếu chúng ta không chặn đại dịch nó sẽ trở thành một thảm họa”.

Trong tuyên bố mới đây, Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf thừa nhận hệ thống y tế nước này đang khủng hoảng. Trong số 1.500 nạn nhân Ebola thiệt mạng ở Liberia có 85 nhân viên y tế. Bà Sirleaf mô tả dự báo của CDC là “điều đáng sợ đối với tất cả chúng ta”.

NGUYỆT PHƯƠNG

(TTO)