Thứ tư, 20/8/2014, 14h08

Nga sẽ bổ sung 8.500 quân cho Lực lượng tên lửa chiến lược

Theo THX, phát ngôn viên Lực lượng tên lửa chiến lược Nga (RVSN) Dmitry Andreyev ngày 19/8 cho biết lực lượng này có kế hoạch tăng 8.500 quân nhân trong 6 năm tới.

Lực lượng tên lửa chiến lược Nga. (Nguồn: nti.org)

Hãng Interfax dẫn lời ông Andreyev nói rằng biện pháp gia tăng quân số này bắt nguồn từ kế hoạch từng bước hiện đại hóa vũ khí của RVSN, dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2025, bằng loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) thế hệ mới.

Hiện nay 5 trung đoàn RVSN đang được trang bị ICBM thế hệ mới Yars RS-24, là phiên bản nâng cấp của loại tên lửa Topol-M sẽ được thay thế.

Yars cũng sẽ thay thế các ICBM triển khai trên đất liền RS-20 Voyevoda (NATO gọi là Satan) vốn được đưa vào phục vụ từ cuối những năm 1980.

Tuần trước, Không quân Nga cũng thông báo sẽ nâng cấp và tăng cường đáng kể phi đội của mình, với hơn 200 chiến đấu cơ và trực thăng hiện đại sẽ được đưa vào phục vụ trong năm 2014./.

(Vietnam+)