Thứ hai, 14/4/2014, 11h04

Nhà máy lắp ráp A320 của Airbus tại Mỹ đang định hình

Một năm sau lễ động thổ nhà máy lắp ráp máy bay A320 đầu tiên của Airbus tại thành phố Mobile, Mỹ, hiện việc xây dựng nhà máy đang tiến triển tốt. Các tòa nhà chính dần được hoàn thiện và các nhân viên đầu tiên bắt đầu chương trình đào tạo thực tế tại nhà máy sản xuất máy bay của Airbus ở Hamburg, Đức.
Các khung thép bên trong tòa nhà chính, nơi lắp ráp máy bay A320 đã được xây dựng vào tháng 4/2013 sắp hoàn tất. Nhà máy điện cung cấp các tiện ích như điện, nước nóng lạnh cũng gần hoàn thành. Các công trình xây dựng tiếp tục được triển khai như cao ốc dịch vụ, văn phòng chính và các trung tâm dịch vụ hậu cần.
Dây chuyền lắp ráp tại thành phố Mobile, Alabama sẽ cần 1.000 công nhân để lắp ráp máy bay A320, dòng máy bay một lối đi tiết kiệm nhiên liệu nhất trên thế giới.
 
Hiện Airbus có 3 dây chuyền lắp ráp hoàn thiện máy bay A320 (ở Hamburg, Toulouse và Thiên Tân). Việc sản xuất theo kế hoạch sẽ bắt đầu vào năm 2015, và những chiếc máy bay đầu tiên sẽ được giao vào năm 2016. Nhà máy sẽ sản xuất 4 máy bay một tháng trước năm 2017.
Linh An - TGTD