Thứ ba, 15/4/2014, 15h04

Núi lửa Tungurahua phun trào, dân Ecuador sơ tán

Ngày 14/4, núi lửa Tungurahua của Ecuador đã bất ngờ hoạt động mạnh trở lại, phun trào các cột tro bụi cao tới 5.000m lên không trung.

Theo Cơ quan Kiểm soát nguy cơ quốc gia của Ecuador, người dân sống gần khu vực núi lửa cho biết họ đã nghe thấy một tiếng nổ lớn và tiếp đó là các cột tro bụi khổng lồ.

Ảnh minh họa. (Nguồn:news.nationalgeographic.com)

Hiện chưa có báo cáo về những thiệt hại về người liên quan tới hoạt động phun trào núi lửa này. Tuy nhiên, do các rung chấn, nhiều cửa sổ các nhà dân trong vùng đã bị vỡ.

Giới chức địa phương đã lập tức triển khai công tác khoanh vùng nguy hiểm, yêu cầu người dân nhanh chóng sơ tán tới nơi an toàn đề phòng trường hợp núi lửa Tungurahua hoạt động mạnh hơn.

Là một trong tám núi lửa vẫn đang hoạt động tại Ecuador, núi lửa Tungurahua cao 5.029m này nằm cách thủ đô Quito khoảng 135km về phía Nam.

Lần phun trào gần đây nhất của núi lửa này là vào ngày 1/2 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)