Thứ bảy, 31/1/2015, 10h01

Tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ trong quý 4 tăng trưởng chậm

Giới chức chính quyền Barack Obama ngày 30/1 thông báo tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong quý cuối cùng của năm 2014 vẫn ở mức cao, nhưng không được như dự kiến.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ, công bố sáng 30/1, cho biết tốc độ tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế nước này trong quý 4/2014 đạt 2,6%. Mức tăng GDP này chậm lại rất nhiều so với mức tăng ngoạn mục 5% trong quý 3 và chậm hơn mức 3% theo dự báo của các chuyên gia.

Một người đàn ông mua xăng tại một trạm BP ở St. Louis, Missouri ngày 14/1 vừa qua. (Nguồn: Reuters)

Như vậy tốc độ tăng GDP cả năm 2014 của Mỹ đạt 2,4% so với 2,2% trong năm 2013.

Hai nguyên nhân chủ yếu làm chậm đà phát triển của nền kinh tế là do chi tiêu và đầu tư của các doanh nghiệp giảm trong khi thâm hụt cán cân xuất nhập khẩu lại gia tăng.

Trong quý 4, chi tiêu của người tiêu dùng, yếu tố đóng góp 75% vào guồng máy kinh tế Mỹ, tăng ở mức cao chưa từng có kể từ quý 1/2006, tới 4,3% so với 3,2% trong quý 3.

Báo cáo cho biết thêm chi tiêu và đầu tư của các doanh nghiệp trong quý giảm 1,9%, mức giảm nhiều nhất kể từ quý 2/2009.

Mức thâm hụt buôn bán lớn với nước ngoài đã làm giảm tới 1,02% GDP trong quý 4 trong khi buôn bán trong quý 3 đóng góp 0,78% vào tăng trưởng GDP./.

(TTXVN/Vietanm+)