Thứ năm, 26/3/2015, 10h03

Ukraine bắt giữ quan chức cấp cao khi đang truyền hình trực tiếp

Ukraine ngày 25-3 tiến hành bắt đột ngột hai quan chức cấp cao với cáo buộc nhận hối lộ trong một cuộc họp nội các được truyền hình trực tiếp.

Cảnh sát bắt giữ phó giám đốc Bộ các dịch vụ khẩn cấp Ukraine Vasyl Stoyetsky (trái). Ảnh: AFP

AFP cho biết vụ bắt giữ trên diễn ra vài giờ sau khi tổng thống Ukraine Petro Poroshenko sa thải thống đốc vùng công nghiệp trọng điểm của Dnipropetrovsk là tỷ phú Igor Kolomoisky sau một tranh chấp các công ty dầu.

Cảnh sát đã bắt giữ giám đốc dịch vụ khẩn cấp quốc gia Ukraine Sergiy Bochkovsky và phó giám đốc Vasyl Stoyetsky trước mặt các phóng viên và nhiếp ảnh gia tại phiên họp và cáo buộc họ "tham nhũng".

Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk cảnh báo các quan chức khác bị tình nghi tham nhũng ngay trong cuộc họp nội các này.

"Điều này sẽ xảy ra với tất cả những người vi phạm pháp luật tại Ukraine" - ông Yatsenyuk cho biết.

"Khi đất nước đang chiến tranh và chúng ta đếm từng đồng xu thì họ lại đi ăn cướp của người dân" - ông Yatsenyuk cáo buộc.

Ukraine đang cố gắng giải quyết nạn tham nhũng tràn lan và hạn chế ảnh hưởng của các đầu nậu kinh doanh trong nước trong khi vẫn đấu tranh chống quân ly khai thân Nga ở miền đông.

ANH THƯ

(TTO)