Thứ sáu, 29/8/2014, 08h08

M.U để Zaha về lại mái nhà xưa

Man United đã để tiền vệ cánh Wilfried Zaha sang thi đấu cho Crystal Palace theo bản hợp đồng cho mượn dài hạn.
Wilfried Zaha chính là bản hợp đồng cuối cùng của Sir Alex Ferguson trước khi ông nghỉ hưu vào năm 2013. Zaha từng được đánh giá như một trong những tài năng triển vọng hàng đầu thế giới nhờ sở hữu tốc độ, kĩ thuật tuyệt vời. Anh là đầu tàu giúp Crystal Palace thăng hạng. Nhưng tại Old Trafford, cầu thủ trẻ người Anh chỉ để lại thất vọng với số lần ra sân ít ỏi.
Mùa trước, Zaha cũng được Man United cho mượn ở Cardiff City, đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer. Tuy nhiên, đóng góp của anh khá mờ nhạt.
Khi HLV Louis van Gaal lên nắm quyền, Zaha đã không thể chứng tỏ được bản thân và phải khăn gói trở về mái nhà xưa Crystal Palace học việc.
Zaha chia sẻ sau khi rời khỏi M.U: "Man United là một CLB tuyệt vời nhưng có vẻ như mọi thứ lại không hợp với tôi."
"Tôi không có nhiều cơ hội để chứng tỏ khả năng của mình. Tôi nghĩ mình nên ra đi để tích lũy kinh nghiệm. Hy vọng đến ngày trở lại United, tôi sẽ trưởng thành hơn."
"Việc được xem các cầu thủ hàng đầu như Ryan Giggs, Robin van Persie thi đấu và tập luyện với họ hàng ngày cũng đã khiến tôi tiến bộ nhiều".
M.T (theo bongda)