Thứ sáu, 28/11/2014, 11h11

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất 31 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 1 giờ ngày 28/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,3 độ vĩ Bắc; 119,3 độ kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Palawan (Philippines).

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Hướng đi của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 1 giờ ngày 29/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,9 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa, cách đảo Song Tử Tây khoảng 70km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Thời tiết các tỉnh Bắc Bộ cũng như thủ đô Hà Nội từ hôm nay (28/11) đến cuối tuần vẫn không có chuyển biến đáng kể và tiếp tục chuỗi ngày nắng ấm. Ban ngày quang mây, trời nắng, có những nơi nhiệt độ lên tới 31 độ C, tuy nhiên nhiệt độ ban đêm hạ xuống còn khoảng 20-23 độ C, tạo ra sự chênh lệch khá lớn giữa ngày và đêm.

Phía Bắc Trung Bộ buổi sáng trời khá nhiều mây nhưng đến trưa trời chuyển nắng ráo, nhiệt độ trong khoảng 23-30 độ C. Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài cho đến cuối tuần, ít mưa. Riêng khu vực Nam Bộ sẽ có mưa dông vào thời điểm chiều tối mặc dù vẫn nắng nóng vào ban ngày.

Ngày 28/11, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, có nơi 14-16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, vùng núi có nơi 17-19 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C./.

Lý Thanh Hương

(TTXVN/Vietnam+)