Thứ ba, 25/11/2014, 22h11

Cấp giấy khai sinh cho 400.000 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt

Từ ngày 24 đến 28-11, tại Bangkok, Thái Lan diễn ra Hội nghị Bộ trưởng về đăng ký dân sự và thống kê hộ tịch với sự tham gia của 40 nước trong đó có Việt Nam. Khoảng 400.000 trẻ em Việt Nam dưới 5 tuổi trong số 135 triệu trẻ không có giấy khai sinh trên toàn châu Á sẽ có cơ hội được khai sinh sau một thỏa thuận chung được ký kết tuần này. Thỏa thuận mang tính đột phá này đạt được sau một chiến dịch vận động chính sách dài hơi do các tổ chức quốc tế về trẻ em, trong có World Vision (Tầm nhìn thế giới), thực hiện.
Tại Việt Nam, World Vision phối hợp với chính quyền thành phố Hải Phòng đã giúp đăng ký khai sinh cho nhiều trẻ em xóm chài. Đây là một hoạt động nằm trong dự án Sự khởi đầu mới với khoảng 3.000 trẻ tại Hải Phòng và Hà Nội được hưởng lợi từ các can thiệp của World Vision trong giáo dục, y tế và dự án sinh kế. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ em sinh ra không có giấy khai sinh như cha mẹ các em di cư từ nhiều vùng tới đây, không có giấy tờ tùy thân, không đăng ký kết hôn, không hộ khẩu. Đây là các lý do chính khiến chính quyền địa phương khó có căn cứ để làm giấy khai sinh cho trẻ. Nhóm trẻ này, độ tuổi từ vài tháng tới 15 tuổi, do đó, không được đi học, không được chăm sóc y tế. Theo số liệu mới đây nhất do Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cung cấp, 5% trẻ em dưới 5 tuổi tại Việt Nam hiện chưa được khai sinh.
Nghiêm Huê