Thứ sáu, 19/8/2011, 09h08

Đà Nẵng: Sẽ đóng cửa trường nếu có học sinh bị bệnh tay chân miệng

(GD TP.HCM - Đà Nẵng): - Ngày 18-8, Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng triển khai công tác phòng chống dịch tay chân miệng vào hệ thống trường học trên toàn thành phố. Theo đó, có 44 trường tiểu học được giám sát phòng chống dịch chặt chẽ, 300 nhà trẻ, mầm non được tiến hành phun thuốc khử trùng môi trường (Cloramin B).

Trao đổi với chúng tôi, bà Phan Thuận Nhi, Trưởng phòng Mầm non, Sở GD-ĐT Đà Nẵng nói: Nếu phát hiện có trẻ bị mắc tay chân miệng trong lớp học, sẽ đóng cửa tạm thời trường đó và cách ly những trẻ có nguy cơ lây bệnh để tránh đến mức tối đa sự bùng phát của dịch bệnh.
Thời gian qua, toàn thành phố Đà Nẵng có hơn 300 bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng. Theo dự báo của Trung tâm Y tế dự phòng thành phố, dịch có nguy cơ bùng phát trong tháng 8 và 9. Đây là thời điểm học sinh tựu trường.
V.Yên