Thứ ba, 27/1/2015, 22h01

ĐH Quốc gia TP.HCM: Xây dựng ngang tầm khu vực

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham quan phòng truyền thống ĐH Quốc gia TP.HCM
Ngày 27-1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập ĐH Quốc gia TP.HCM và đề nghị đơn vị thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm để phấn đấu trở thành ĐH hàng đầu trong cả nước đồng thời vươn tầm thế giới.
PGS.TS Phan Thanh Bình - Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM - khẳng định: Sau 20 năm xây dựng, phát triển, hội nhập, ĐH Quốc gia TP.HCM đã trở thành một hệ thống giáo dục ĐH đa ngành, đa lĩnh vực lớn nhất phía Nam gồm 7 đơn vị thành viên với trên 5.600 cán bộ, giảng viên đào tạo hơn 60.000 sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Hàng năm đơn vị cung cấp cho xã hội hơn 10.000 cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ.
ĐH đa ngành lớn nhất phía Nam
Chủ tịch nướcTrương Tấn Sang đã ghi nhận và biểu dương những thành quả quan trọng mà ĐH Quốc gia TP.HCM đã đạt được trong 20 năm qua. Chủ tịch nước đánh giá, qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, ĐH Quốc gia TP.HCM đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt nhiều khó khăn, tập trung thực hiện có kết quả các mũi đột phá về đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phát triển đội ngũ quản lý khoa học quản lý trình độ cao. Đến nay, ĐH Quốc gia TP.HCM đang trở thành một tổ hợp ĐH hiện đại đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, kết hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với cơ chế quản lý tiên tiến. Đơn vị đã từng bước chuẩn hóa chương trình đào tạo, áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế, tăng cường kiểm định chất lượng đào tạo, tham gia hệ thống đánh giá của mạng lưới ĐH Đông Nam Á, từng bước hội nhập một cách vững chắc vào hệ thống giáo dục ĐH quốc tế.
Diện mạo một khu đô thị ĐH hiện đại đang hình thành với hệ thống ký túc xá văn minh quy mô 60.000 sinh viên, các tòa nhà làm việc, khu học tập, thí nghiệm… đảm bảo điều kiện dạy và học cho hơn 30.000 sinh viên và trên 1.000 cán bộ, giảng viên. Hàng năm, đơn vị cung cấp cho xã hội trên 10.000 kỹ sư, cử nhân chất lượng cao và hơn 2.000 thạc sĩ, tiến sĩ. Đây là nguồn nhân lực chất lượng cao hết sức quý giá đối với đất nước.
Chủ tịch nước cũng nhìn nhận, giáo dục đào tạo nước ta thời gian qua đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên chất lượng đào tạo hiện còn thấp so với yêu cầu, nhất là giáo dục ĐH, giáo dục nghề nghiệp, phương pháp dạy học, phương pháp thi, đánh giá kết quả còn lạc hậu, thiếu thực chất; đào tạo còn nặng lý thuyết nhẹ thực hành, thiếu gắn kết với nghiên cứu khoa học, sản xuất; chưa chú trọng đúng mức việc giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng làm việc. Đây là những vấn đề gây bức xúc xã hội, cản trở sự phát triển của đất nước. Để khắc phục tình trạng này, Đại hội XI của Đảng đã đề ra nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, xác định nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong 3 đột phá chiến lược để phát triển đất nước trong những năm tới.
4 nhiệm vụ trọng tâm

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham quan phòng truyền thống ĐH Quốc gia TP.HCM, nghe giới thiệu lịch sử hình thành phát triển và thành tựu cơ bản của ĐH này sau 20 năm

Xác định ĐH Quốc gia TP.HCM là một ĐH trọng điểm và cần phải đi đầu trong cả nước, Chủ tịch nước đề nghị đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng. Cụ thể, ĐH Quốc gia TP.HCM phải rà soát, bổ sung, xác định rõ mục tiêu đào tạo; phấn đấu 10-15 năm tới không chỉ khẳng định được vai trò hàng đầu trong hệ thống các trường ĐH trong nước mà phải ngang tầm với các trường hàng đầu khu vực, có những ngành học ngang tầm quốc tế.
Bên cạnh đó, ĐH Quốc gia TP.HCM cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học, kiểm tra, thi cử, kiểm định, đánh giá chất lượng đào tạo theo hướng hiện đại, tiêu chuẩn quốc tế; phát huy tính tích cực, chủ động của người học, khả năng tiếp cận trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Đặc biệt, phải hết sức coi trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, bồi đắp lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, ý thức trách nhiệm xã hội cho thế hệ trẻ. Phát triển hài hòa cả đức, trí, thể, mỹ, dạy chữ, dạy người, dạy nghề.
ĐH Quốc gia TP.HCM phải đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu khoa học; trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu của đất nước về lĩnh vực mà đơn vị có thế mạnh. Trong những năm tới, đơn vị cần có nhiều đề tài, công trình nghiên cứu góp phần giải quyết những vấn đề lớn do thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra. “Hy vọng rằng, trong tương lai không xa ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ có những thầy cô giáo, cán bộ nghiên cứu khoa học đạt các giải thưởng khu vực và quốc tế”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kỳ vọng.
Theo Chủ tịch nước, để thực hiện được những nhiệm vụ quan trọng trên, ĐH Quốc gia TP.HCM phải xây dựng được đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý có trình độ cao, phẩm chất đạo đức trong sáng, tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”, say sưa nghiên cứu khoa học. Trường còn cần xây dựng được môi trường giáo dục lành mạnh, thực sự dân chủ, công khai, minh bạch, kỷ cương, có cơ chế phát hiện, hỗ trợ tài năng…
Bài, ảnh: Thục Trân