Thứ hai, 6/9/2010, 10h09

Gần 22 triệu học sinh, sinh viên vào năm học mới

Sáng nay học sinh, sinh viên trên cả nước bước vào năm học 2010-2011, với chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục. Đây là năm đầu tiên thí điểm đề án dạy ngoại ngữ tại 100 trường tiểu học trên toàn quốc.

Năm học này, nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục là tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, chăm lo đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, tiếp tục đổi mới công tác tài chính, và phát triển mạng lưới trường lớp, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục…

Học sinh thủ đô trong ngày khai giảng. Ảnh: Tiến Dũng.

Đây là năm đầu tiên thực hiện thí điểm đề án dạy ngoại ngữ tại 100 trường tiểu học trên toàn quốc. Các thành phố lớn vẫn triển khai dạy tiếng Anh theo chương trình tự chọn. Đồng thời, ngành giáo dục tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện-học sinh tích cực”.

Trước thềm năm học mới, Bộ trưởng GD&ĐT Phạm Vũ Luận cho hay, năm nay sẽ tập trung vào các nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy chữ; Từng bước hướng nghiệp, phát triển dạy nghề ở nơi thuận lợi; Đặc biệt chú trọng việc dạy làm người, nâng cao kỹ năng sống, giúp học sinh có ý thức, biết tự chịu trách nhiệm, tự bảo vệ mình trước cái xấu, trước những cám dỗ và hành vi không lành mạnh.

“Tôi cũng xin đề nghị tăng cường hơn nữa việc giám sát sử dụng các khoản thu, đề nghị các cơ quan công luận tuyên truyền rộng rãi để các phụ huynh thống nhất hành động vì mục tiêu chung cao nhất là môi trường giáo dục lành mạnh cho con em chúng ta”, Bộ trưởng GD&ĐT nhấn mạnh.

Cả nước hiện có 19,6 triệu học sinh từ mầm non tới THPT và hơn 2,2 triệu sinh viên đại học, cao đẳng cùng hơn 1 triệu thầy cô giáo.

Trong thư gửi học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo nhân dịp năm học mới, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mong các em học sinh, sinh viên hãy noi theo các tấm gương học giỏi, rèn luyện tốt, đặc biệt là của giáo sư Ngô Bảo Châu, vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao của khoa học, góp phần phụng sự đất nước và làm rạng danh dân tộc Việt Nam.

Tiến Dũng (Theo VNE)