Thứ năm, 21/8/2014, 09h08

Giải quyết các trường hợp trốn cai nghiện

UBND TP.HCM vừa chấp thuận đề xuất của Sở LĐ-TB&XH về giải quyết tùy theo trường hợp cho các đối tượng trốn thi hành, không chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy (CSCNMT) được nhập hộ khẩu, đăng ký kết hôn, đăng ký khai sinh cho con. Theo đó, đối với các trường hợp trốn thi hành, không chấp hành quyết định đưa vào CSCNMT trước ngày 1-1-2009, có nhân thân tốt, không vi phạm pháp luật, có đơn xin miễn chấp hành thời gian cai nghiện còn lại hoặc miễn thi hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện sẽ được đăng ký nhập hộ khẩu thường trú nếu không còn sử dụng ma túy. Đối với các trường hợp trốn thi hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh từ ngày 23-11-2011 đến ngày 1-4-2012, các đối tượng phải tiếp tục thi hành quyết định tại các trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội theo phân bổ.
T.M