Thứ hai, 20/10/2014, 09h10

Hôm nay 20-10, khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII

Ngày 20-10, Quốc hội chính thức khai mạc kỳ họp thứ 8 tại Nhà Quốc hội Ba Đình (tòa nhà mới xây). Phiên họp trù bị đã được tiến hành vào chiều 19-10. Theo chương trình, sau khi khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ trình bày báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cũng sẽ được Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trình bày sau đó.

Trong chương trình nghị sự, tại phiên họp này (được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên VOV1 và VTV1), Quốc hội còn nghe báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015; báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014 và báo cáo thẩm tra về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014; tờ trình về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và báo cáo thẩm tra về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Chiều cùng ngày, Quốc hội tiếp tục nghe các báo cáo về kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2015; tờ trình và các báo cáo có liên quan đến việc phê chuẩn Công ước của Liên hiệp quốc về quyền của người khuyết tật; tờ trình và các báo cáo có liên quan đến việc phê chuẩn Công ước của Liên hiệp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người.

Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội đất nước tiếp tục có chuyển biến tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực. Nền kinh tế tiếp tục đà phục hồi. Tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm đạt 5,62% (cao hơn so với cùng kỳ năm 2013 5,14%). Sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng cao, tăng 8,3% (cùng kỳ năm 2013 tăng 6,8%). Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển đạt mức tăng trưởng 3%, cao nhất so với cùng kỳ nhiều năm qua.

Chính phủ đã dự báo kết quả thực hiện cho cả năm 2014; theo đó, trong tổng số 14 chỉ tiêu Quốc hội đề ra trong kế hoạch năm 2014, dự báo có 13 chỉ tiêu đạt xấp xỉ, đạt và vượt kế hoạch, chiếm 93% tổng số chỉ tiêu kế hoạch; chỉ có 1 chỉ tiêu không đạt kế hoạch là tỷ lệ lao động qua đào tạo.

Sáng 19-10, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đi kiểm tra tổng thể lần cuối cùng trước khi Nhà Quốc hội chính thức được đưa vào vận hành, phục vụ kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII khai mạc vào hôm nay, 20-10.

Nhà Quốc hội, công trình hiện đại với 5 tầng nổi, 2 tầng hầm, tổng diện tích sàn trên 60.000m² đã được rà soát tất cả các khâu, các hạng mục trước ngày chính thức vận hành, phục vụ Quốc hội. Nhà Quốc hội có tổng số hơn 80 phòng họp lớn nhỏ với đường dây điện dài tổng cộng lên tới 1.000km. Tại đây được lắp đặt nhiều trang thiết bị hiện đại được nhập khẩu từ nước ngoài cùng hệ thống điện vận hành tương đương một nhà máy. Tòa nhà cũng kết hợp hài hòa với phương án bảo tồn Khu di tích khảo cổ 18 Hoàng Diệu, góp phần tạo dựng một quần thể kiến trúc hiện đại song vẫn mang đậm bản sắc dân tộc.

ANH THƯ - LÂM NGUYÊN

(SGGP)