Chủ nhật, 20/4/2014, 11h04

Kiểm tra công tác phòng chống sởi ở TP.HCM

Ngày 19-4, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Y tế làm việc với Sở Y tế TP.HCM, Bệnh viện (BV) Nhiệt đới TP.HCM, BV Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2 về công tác phòng, chống dịch bệnh sởi.
Theo đó, tại BV Nhiệt đới, trong năm 2013 chỉ có 15 lượt tới khám và 1 trường hợp điều trị nội trú. Nhưng, chỉ trong vòng chưa đầy 4 tháng đầu năm 2014 (đến ngày 18-4), số trường hợp khám ngoại trú là 938 lượt, nội trú là 843 lượt. Trong đó biến chứng viêm phổi là 367 trường hợp, chủ yếu là trẻ dưới 3 tuổi - 190 trường hợp. Hiện nay, BV đang điều trị cho 54 trường hợp, trong đó có 33 trường hợp là trẻ em và 18 trường hợp trên 15 tuổi.
Còn tại BV Nhi đồng 1, từ đầu năm đến nay có 1.002 trường hợp điều trị nội trú, trong đó bệnh nhi ở TP.HCM chiếm 57,3% (574 trường hợp). Bác sĩ Trương Hữu Khanh - Trưởng khoa Nhiễm & Thần kinh cho biết: “Trong số hơn 1.000 trường hợp mắc sởi nhập viện có 117 trường hợp bị biến chứng, đa số là viêm phổi. Phần lớn các ca biến chứng là trẻ dưới 3 tuổi. Hiện nay trung bình mỗi ngày có khoảng 15 ca mới nhập viện”.
Tình hình sởi ở BV Nhi đồng 2 cũng chẳng sáng sủa gì hơn. Theo TS.BS Hà Anh Tuấn - Giám đốc BV - thì: “Từ đầu năm đến nay ghi nhận 733 trường hợp mắc sởi điều trị nội trú, số ca mắc tăng nhanh theo từng tháng. Tháng 1 chỉ có 44 ca, tháng 2 tăng lên 137 ca, tháng 3 tăng hơn gấp đôi là 326 ca, hơn 2 tuần đầu tháng 4 là 226 ca. 37% số ca mắc bị biến chứng - 271 ca với các biến chứng viêm phổi, viêm màng não, tiêu chảy, ho... Số trường hợp điều trị ngoại trú là 956 ca, tháng sau luôn cao hơn tháng trước 2-3 lần”.
Hiện tại Khoa Nhiễm của BV đang cấp cứu cho 8 trường hợp. Trong đó có một trẻ sơ sinh 18 ngày tuổi lây từ mẹ sang. Mẹ của bé là chị Trịnh Thị Vân (26 tuổi, bác sĩ Phòng khám đa khoa Bình Dương). Trước khi sinh con, chị Vân bị lây sởi từ một điều dưỡng của phòng khám. Chị Vân cho biết bản thân chưa tiêm vaccine sởi và chưa từng mắc sởi. Ngoài ra còn có 2 trường hợp là Nguyễn Văn Hải (12 tháng tuổi, Bình Dương) và Bùi Trần Vân Thanh (11 tháng tuổi, Q.12) đều đã tiêm vaccine mũi 1...
Kim Anh