Chủ nhật, 22/5/2011, 10h05

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện quyền công dân

Từ sáng sớm Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nhiều vị lãnh đạo đã có mặt các điểm bầu cử trò chuyện với cử tri và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

Từ 6h30 Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có mặt tại khu vực bầu cử số 3, phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ảnh: Hoàng Hà.
"Mong cử tri chú ý, lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất trong những người xứng đáng để bầu được đủ 500 đại biểu Quốc hội", Tổng bí thư nhắn nhủ. Ảnh: Hoàng Hà.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bỏ phiếu bầu cử tại địa điểm trên đường Kỳ Đồng, quận 3, TP HCM. Ảnh: An Nhơn.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thực quyền và nghĩa vụ công dân tại điểm bầu tại xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo (thuộc đơn vị bầu cử số 3 của thành phố Hải Phòng). Ảnh: Chinhphu.vn.
Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang nói chuyện với cử tri tại địa điểm bỏ phiếu trên đường Nguyễn Phi Khanh (phường Tân Định, quận 1, TP HCM). "Tôi kỳ vọng những người đắc cử làm tròn chức trách của người đại biểu nhân dân. Cử tri đặt niềm tin vào các đại biểu đắc cử", ông Sang nói. Ảnh: An Nhơn.
7h sáng, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có mặt tại điểm bỏ phiếu số 6, phường Trần Hưng Đạo (Hà Nội) và bắt tay cử tri cao tuổi nhất - cụ Lê Vượng (95 tuổi). Ảnh: Tiến Dũng.
Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ảnh: Khôi Ngô.
"Tôi rất vui và hạnh phúc khi thực hiện xong nhiệm vụ công dân của mình. Tôi cũng rất tin tưởng cô bác, anh chị cử tri thành phố tích cực và chủ động đi bầu đông, đủ để thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi của mình", Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải phát biểu tại khu vực bỏ phiếu số 31 (quận 3). Ảnh: Tá Lâm.

 Theo VNE