Thứ bảy, 20/9/2014, 10h09

Tăng cường hợp tác giữa TP HCM và Nghệ An

Chiều 19/9, tại TX Cửa Lò (Nghệ An) diễn ra hội nghị Tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2003-2014 và ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2014-2020 giữa TP.HCM và tỉnh Nghệ An.
Tham dự, có ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM; Ông Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP HCM; ông Hồ Đức Phớc, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An; ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng các doanh nghiệp đến từ TP HCM.
Trong 10 năm qua, đã có 45 dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh của trên 30 doanh nghiệp, nhà đầu tư của TPHCM với tổng vốn đăng ký hơn 15.300 tỷ đồng, trong đó nhiều dự án đã triển khai, đi vào hoạt động tại Nghệ An.
Nhìn lại 10 năm chương trình hợp tác giữa TP HCM và tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc cho biết: “Trong phát triển kinh tế- xã hội cũng như lúc khó khăn, tỉnh Nghệ An luôn nhận được sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo và người dân TP HCM. Mười năm qua, cộng đồng doanh nghiệp và người dân TP HCM đã ủng hộ Nghệ An gần 40 tỷ đồng làm công tác từ thiện. Các DN đã đầu tư vào Nghệ An hàng chục ngàn tỷ đồng”.
 Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hồ Đức Phớc (bên trái) và Chủ tịch tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường (bên phải) trao giấy chứng nhận đầu tư dự án hơn 2.000 tỷ cho lãnh đạo tập đoàn Hoa Sen. Ảnh Quang Long
Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, đây là sự hợp tác đặc biệt, không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh mà còn có ý nghĩa to lớn, thể hiện tình cảm gắn bó mật thiết, keo sơn giữa Đảng bộ và nhân dân TP HCM và tỉnh Nghệ An.

Trao giấy chứng nhận cho Tập đoàn Tôn Hoa Sen
Kết thúc hội nghị, tỉnh Nghệ An đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho dự án Nhà máy sản xuất Tôn Hoa Sen Nghệ An (vốn đầu tư trên 2.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào ngày 10/10/2014 tại KCN Nam Cấm); 18 doanh nghiệp tại TP HCM đã trao kinh phí hỗ trợ an sinh xã hội, xây dựng 20 nhà tình nghĩa cho người dân Nghệ An với số tiền 9,1 tỷ đồng.
( TPO)