Thứ tư, 3/3/2010, 14h03

Tập trung bình ổn giá cả thị trường sau Tết

Sáng 2-3, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đã chủ trì phiên họp về tình hình KT-XH thành phố tháng 2, 2 tháng đầu năm và công tác trọng tâm tháng 3-2010.
Trong 2 tháng đầu năm 2010, nền kinh tế TP đạt tốc độ tăng trưởng khá cao trên các lĩnh vực khu vực dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp. Ngành thương mại, du lịch tăng cao so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 17,9% so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn đã đạt 18,3% dự toán, tăng 33,7%; thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài gấp 3,22 lần so cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tăng 7,5%. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ, nhất là công tác tổ chức các đợt lễ hội và chăm lo, phục vụ Tết Canh Dần 2010. Quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững...
Nhằm giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế, hoàn thành các nhiệm vụ của Chương trình công tác quý I năm 2010, UBND TP đã đề ra các nội dung trọng tâm tháng 3-2010 gồm: đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và triển khai các giải pháp bình ổn giá cả thị trường sau Tết Canh Dần 2010; tiếp tục theo dõi tình hình giá cả lương thực, thực phẩm thiết yếu và tác động của việc tăng giá xăng dầu, điện; sớm triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách đã được giao; kiểm tra tình hình giải ngân các dự án sử dụng vốn ngân sách và vốn ODA; khẩn trương chuẩn bị tổ chức khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản trong quý I năm 2010 và nhân dịp Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2010); tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP; tổ chức tốt Lễ giao quân nghĩa vụ quân sự đợt I năm 2010...
H. HIỀN