Thứ ba, 15/4/2014, 21h04

Thi tốt nghiệp THPT 2014: Đề văn và đề ngoại ngữ có thay đổi nhiều

(GD TP.HCM): - Chiều 15-4, Bộ GD-ĐT tổ chức họp báo quý I. Điều được các báo quan tâm tại cuộc họp báo lần này đó là những đổi mới đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT trong thời gian sắp tới. Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ GD-ĐT cho biết việc sử dụng phối hợp kết quả thi và kết quả học tập để xét tốt nghiệp cho học sinh được dựa trên cơ sở lý luận chặt chẽ. Theo tinh thần của NQ29, giáo dục phổ thông đổi mới theo hướng giảm áp lực cho học sinh, sử dụng quá trình học tập với đánh giá cuối cùng. Năm nay chúng ta áp dụng vấn đề này, liệu có xảy ra trường hợp 100% HS tốt nghiệp? Đây là một dự đoán của dư luận và chúng ta chờ xem. Bộ GD-ĐT cũng đã nhìn trước được điều này. Nhiều sở GD-ĐT rất chủ động phần mềm quản lý điểm để chống tiêu cực. Về phía Bộ GD-ĐT, bộ tăng cường công tác thanh kiểm tra và những sai phạm liên quan đến công tác này. Khơi dậy tinh thần trách nhiệm của nhà giáo, tính tự giác của học trò để có thể có được môi trường thực học, thực dạy.
Cũng theo ông Trinh, về những thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD-ĐT luôn theo một trục có lợi cho HS và không gây sốc cho HS. Những thay đổi năm nay đã được thể hiện tường minh hoặc không tường minh trong nhiệm vụ năm học. Trong đó có nêu môn văn sẽ thi đọc hiểu và làm văn, môn ngoại ngữ có tự luận và trắc nghiệm.     
Nghiêm Huê