Thứ năm, 29/1/2015, 22h01

Tuyên dương 85 gương sáng đảng viên

Sáng 29-1, nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930/3-2-2015), Liên đoàn Lao động TP.HCM đã tổ chức tuyên dương 85 gương sáng đảng viên năm 2015.
Tại lễ tuyên dương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Nguyễn Thị Thu khẳng định: “85 gương đảng viên tiêu biểu được tuyên dương hôm nay sẽ cảm thấy vinh dự, tự hào nhưng không tự mãn, không tự hài lòng với những thành tích đã đạt được mà cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhiều hơn, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, truyền cảm hứng phấn đấu, năng động, sáng tạo cho đội ngũ đảng viên trẻ và công nhân, viên chức, lao động ở đơn vị mình. Các đồng chí hãy là những nhân tố tích cực nhất nhằm góp phần tuyên truyền về sứ mệnh lịch sử to lớn của giai cấp công nhân, khơi dậy tinh thần trách nhiệm đối với giai cấp, đối với dân tộc trong mỗi người công nhân, viên chức, lao động của đơn vị”. 
Tại lễ tuyên dương, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị: “Liên đoàn Lao động TP tiếp tục giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho các cấp ủy Đảng xem xét kết nạp. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của công nhân, viên chức, lao động về Đảng, nâng cao niềm tin của công nhân, viên chức, lao động đối với Đảng, với chính quyền và tổ chức công đoàn. Đồng thời tập trung tuyên truyền, vận động phát triển đảng viên trong công nhân lao động, nhất là công nhân trực tiếp sản xuất; xây dựng tổ chức Đảng trong các loại hình doanh nghiệp. Về phía các đảng viên, tôi mong rằng các đồng chí tiếp tục không ngừng tu dưỡng, rèn luyện; tiên phong trong công tác học tập nâng cao trình độ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  được giao. Bên cạnh đó, cần tích cực tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng hình ảnh người cán bộ công chức gương mẫu, năng động, gần gũi với nhân dân; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của bản thân. Song song đó, các đồng chí còn phải là người truyền lửa, truyền cảm hứng lao động sáng tạo, quan tâm chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo thế hệ trẻ để cùng nhau sớm làm khoa học công nghệ, vươn lên hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và TP.HCM nói riêng”.
K.Anh