Thứ tư, 3/6/2009, 13h06

Trung Quốc tạo thành công tế bào gốc từ lợn

Sáng nay, các nhà khoa học Trung Quốc thuộc Viện Hóa sinh học và Tế bào sinh vật học (SIBCB) loan báo, họ đã thành công trong việc tạo tế bào gốc từ lợn, có thể có tiềm năng tạo ra tất cả các loại tế bào của cơ thể con người.

Đây là một thành công vượt bậc trên thế giới vì lần đầu tiên giới khoa học đã tạo được tế bào gốc toàn năng (pluripotent stem cells) động vật có móng vuốt thuần hóa mà chỉ dùng các tế bào cơ thể, không dùng đến các tế bào từ tinh trùng hoặc trứng.

Nhờ những tế bào gốc này, giới y học hy vọng có thể khôi phục hoặc thay thế các tế bào tổn thương trong cơ thể con người.

Nếu được phát triển, thành công này còn có thể mở đường cho hy vọng chữa các bệnh nan y của con người liên quan đến gien như ung thư, tiểu đường, tim mạch... cũng như các chứng rối loạn khác. Thậm chí, các nhà khoa học còn hy vọng tế bào gốc mới phát triển có thể trở thành rào cản của các dịch bệnh như cúm lợn.

H.Ch. (Theo SGGP)