Thứ sáu, 4/7/2014, 10h07

Tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM: Điểm chuẩn sẽ có nhiều biến động

TS chuẩn bị làm bài tại Hội đồng thi Trường THCS Trần Văn Ơn, Q.1, TP.HCM năm học 2014-2015

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2014-2015. Theo đó, phổ điểm năm nay nhìn chung cao hơn năm học trước, có nhiều thí sinh (TS) đạt từ 40 điểm trở lên. Vì vậy, nhiều chuyên gia nhận định điểm chuẩn năm nay có thể tăng mạnh.
Hơn 5.000 TS đạt trên 40 điểm
Kỳ thi năm nay toàn thành phố có gần 68.000 TS dự thi vào lớp 10. Theo thống kê, có 5.109 TS đạt từ 40 điểm trở lên, chiếm tỷ lệ 7,5%. Trong khi đó, năm trước có hơn 40.000 TS dự thi nhưng chỉ có 1.700 TS đạt từ 40 điểm trở lên, chiếm 4,2%. Năm nay, số TS đạt từ 45 điểm trở lên có 441 em, chiếm 0,65% (năm trước chỉ có 47 TS, chiếm 0,1%).
Tương tự, số TS đạt từ 35 điểm trở lên có 15.652 em, chiếm 23% (năm trước có 8.138 TS, chiếm 20%). Còn số TS đạt từ 30 điểm trở lên năm nay có 32.056 em, chiếm 47% (năm trước có 17.444 TS, chiếm 43%).
Như vậy, năm nay các trường lấy điểm chuẩn từ 30 trở lên sẽ cao hơn so với năm trước. Tuy nhiên, năm nay có hơn 8.200 TS dưới 20 điểm, chiếm 12% (trong khi năm trước có hơn 3.200 TS, chiếm 8%). Do đó, giống như những năm trước, điểm chuẩn ở các trường tốp dưới sẽ ít biến động.
Trường tốp trên và tốp giữa: Điểm chuẩn tăng mạnh
Năm 2013 có 4 trường lấy điểm chuẩn ở nguyện vọng 1 cao nhất (từ 35 điểm trở lên) là THPT Nguyễn Thượng Hiền (38,25 điểm), Bùi Thị Xuân (36,5 điểm), Nguyễn Thị Minh Khai (35,75 điểm) và Trung học Thực hành Sài Gòn (35 điểm). Năm nay, tổng chỉ tiêu ở 4 trường này là 2.000 học sinh. Trong khi năm nay có 5.109 TS đạt trên 40 điểm, nếu trừ 1.380 TS xuất sắc nhất đậu vào 4 trường chuyên, lớp chuyên là THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT Nguyễn Thượng Hiền và THPT Gia Định thì vẫn còn 3.729 TS.
Từ phổ điểm như trên, nhiều chuyên gia nhận định, năm học này những trường thuộc tốp trên có thể lấy điểm chuẩn đến 42,5 điểm. Nguyên do là có đến 2.219 TS đạt trên 42,5 điểm, đó là chưa kể điểm cộng ưu tiên.
Hiệu trưởng một trường THCS tại Q.1 nhận định: Điểm chuẩn vào Trường Trung học Thực hành (ĐH Sư phạm TP.HCM) năm nay sẽ rất cao. Nguyên do là những kỳ tuyển sinh trước năm 2013, điểm chuẩn vào trường này thường ở tốp 4 của thành phố nhưng năm rồi số TS dự thi giảm khiến điểm chuẩn giảm mạnh, còn 34,5 điểm. Tuy nhiên, năm nay số TS dự thi lại tăng, nên điểm chuẩn có thể tăng từ 3 đến 4 điểm. Tương tự, nhiều giáo viên cũng cho rằng, do năm nay số TS dự thi vào Trường THPT Gia Định tăng mạnh nên điểm chuẩn của trường này có thể tăng từ 34,5 điểm lên 37 điểm.
Những trường như THPT Lê Quý Đôn có điểm chuẩn nguyện vọng 1 năm trước là 33,5 điểm, THPT Nguyễn Công Trứ 34,5 điểm, THPT Trần Phú 35 điểm…, năm nay theo dự đoán của nhiều chuyên gia sẽ tăng 1-2 điểm vì số TS đạt từ 35 điểm trở lên tăng không nhiều (15.652 TS).
Đối với những trường tốp giữa, điểm chuẩn sẽ tăng mạnh vì số TS từ 30 điểm trở lên chiếm đến 47%. Đặc biệt, với các trường năm nay giảm chỉ tiêu mạnh như THPT Marie Curie (giảm 420 chỉ tiêu), THPT Trần Khai Nguyên (giảm 45 chỉ tiêu) có thể tăng ít nhất 3 điểm.
Một trong những lý do dẫn đến điểm thi năm nay cao hơn so với năm trước, theo nhiều giáo viên nhận định: Đề thi cả 3 môn toán, văn và tiếng Anh tương đối dễ hơn các năm trước; đặc biệt môn toán không có câu nào cực khó, TS có thể đạt điểm tuyệt đối, trong khi những năm trước thường mất 1-2 điểm ở câu hình học.
Bài, ảnh: Dương Bình