Thứ bảy, 27/12/2014, 11h12

Bắc Bộ mưa phùn trời rét, Bắc và Trung Trung Bộ có nơi mưa to

Bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam, nên trưa nay (27/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ từ trưa chiều nay, gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao 2-3m. Biển động.

Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4m. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường, khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, miền Bắc trời tiếp tục rét. Khu vực miền Trung nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa, mưa rào.

Ngày 27/12, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ, có nơi dưới 9 độ C, cao nhất từ 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 22-24 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mưa và mưa nhỏ; đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ, vùng núi có nơi dưới 9 độ C, cao nhất từ 16-19 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa rào. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, cao nhất từ 18-21 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa, mưa rào; phía Nam có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, phía Nam 23-26 độ C, cao nhất từ 23-26 độ, phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)