Thứ hai, 14/7/2014, 13h07

Bão Rammasun hoạt động mạnh ở Biển Đông, Hà Nội mưa dông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương vừa cho biết, hiện nay trên vùng biển ngoài khơi miền Trung Philippines, một cơn bão đang hoạt động mạnh tại khu vực này có tên quốc tế là Rammasun.

Hồi 7 giờ ngày 14/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 130,5 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 1000km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là 89 đến 102km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Đường đi và vị trí của bão. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 15/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 124,8 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 15/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 124,8 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Đến 7 giờ ngày 16/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 120,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm 15/7, vùng biển phía Đông Biển Đông, có gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.

Hiện ở khu vực phía Tây Nam của Hà Nội đang có những ổ mây đối lưu phát triển và gây mưa dông cho khu vực này./.

Lý Thanh Hương

(TTXVN/Vietnam+)