Thứ hai, 29/9/2014, 08h09

Bắt khẩn cấp băng cướp tuổi teen

(GD TP.HCM): - Cuối tuần qua, Viện KSND Q.Gò Vấp, TP.HCM phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Tân Lộc (SN 1997, ngụ Q.Bình Thạnh), Võ Thành Lâm (SN 1988, Q.Thủ Đức), Nguyễn Anh Tú (SN 1999, Q.Gò Vấp), Lê Thanh Tiến (SN 1996, Sóc Trăng) và Nguyễn Văn Hên (SN 1996, Bến Tre) về tội “Cướp tài sản”.
Trước đó, từ 31-8 đến 9-9, băng cướp tuổi teen này đã thực hiện trót lọt 3 vụ cướp tài sản của người đi đường. Cụ thể, khoảng 19 giờ ngày 31-8, tại chân cầu Trường Đai (P.13, Q.Gò Vấp) bọn chúng đã dùng mã tấu chém anh P.Đ.L để cướp xe máy Nouvo; khoảng 1 giờ ngày 9-9, tại cầu Chu Văn An (giáp ranh Gò Vấp và Bình Thạnh) bọn chúng đã ép xe rồi dùng mũ bảo hiểm đánh một thanh niên để cướp chiếc xe máy hiệu Air Blade. Khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, tại đường số 9, P.16, Q.Gò Vấp, cùng thủ đoạn trên, bọn chúng đã  cướp chiếc xe máy hiệu Air Blade của chị C.T.T.
Lúc 15 giờ 50 ngày 12-9, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Q.Gò Vấp bất ngờ kiểm tra khách sạn C.T. Tại phòng 204 phát hiện 2 đối tượng Tiến và Lâm, tang vật thu giữ là 1 con dao, 1 cây kéo, 1 bịch nilon chứa nhiều bịch nhỏ (nghi là heroin). Ngay lập tức, 2 đối tượng bị đưa về trụ sở lấy lời khai. Tại đây, cả hai đã thừa nhận cùng đồng bọn là Lộc, Tú, Hên và Tuấn (còn gọi là Tèo, chưa rõ lai lịch) thực hiện các vụ cướp tài sản nói trên.
A.K