Chủ nhật, 13/7/2014, 14h07

Dồn sức đẩy lùi tiêu cực đợt thi cuối

Kiểm tra giấy báo dự thi của thí sinh thi vào Trường CĐ Bách Việt năm 2013
Sáng nay (14-7), sĩ tử trên cả nước tiếp tục làm thủ tục dự thi để chuẩn bị bước vào đợt thi CĐ, cũng là đợt cuối cùng của mùa tuyển sinh năm nay.
Hai đợt thi đầu, cả nước ghi nhận khá nhiều trường hợp thí sinh (TS) “lờ” quy chế mang tài liệu, sử dụng giấy báo thi giả, nhất là thiết bị công nghệ cao… vào phòng thi. Do vậy, đợt này, bên cạnh tăng cường giám sát, các trường còn tập huấn, mổ xẻ kỹ các tình huống vi phạm nổi bật vừa qua để rút kinh nghiệm nhằm phòng tránh tiêu cực.
Ông Trần Thanh Hải - Hiệu trưởng Trường CĐ Viễn Đông - cho biết, việc tập huấn tại trường năm nay chú trọng mổ xẻ các tình huống vi phạm nổi bật của TS và giám thị ở hai đợt thi vừa qua để cán bộ coi thi hình dung, tránh bỡ ngỡ khi xử lý. Đặc biệt, chú ý cao độ để phát hiện kịp thời những TS mang thiết bị công nghệ cao như tai nghe bluetooth, đồng hồ đeo tay, điện thoại di động... Ngoài ra, rút kinh nghiệm từ năm trước, nhà trường tăng cường giám sát đề phòng trường hợp trộm cắp trà trộn lấy đồ đạc của TS. Theo ông Hải, năm ngoái từng có trường hợp trộm trà trộn vào lấy mất 4 điện thoại di động của TS vào đầu giờ thi và bị nhà trường phát hiện báo công an bắt giữ.
TS. Trần Mạnh Thành - Phó hiệu trưởng Trường CĐ Bách Việt - cũng thông tin, để tránh nhầm lẫn và hạn chế tình trạng thất lạc đồ đạc của TS trong quá trình thi, năm nay trường thực hiện phát phiếu giữ đồ tại một số phòng thi. Điều này nhằm giảm tải áp lực, lo lắng để sĩ tử yên tâm làm bài.
Mặc dù năm đầu tiên tổ chức thi với chỉ 312 TS nhưng Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn cũng hết sức siết chặt kỷ luật. Bà Huỳnh Thị Kiều Ngân - Trưởng phòng Đào tạo nhà trường - chia sẻ, mỗi phòng thi đều dán danh mục các thiết bị được mang vào, bên ngoài còn chuẩn bị sẵn bàn để đồ đạc, túi xách cho TS. Đặc biệt, cán bộ coi thi cảnh giác cao độ thông qua việc kiểm tra rất kỹ thiết bị TS mang vào phòng thi, những thiết bị nào chưa nhận diện kịp hoặc còn nghi vấn sẽ giữ lại bên ngoài.
TP.HCM đợt này có trên 110.660 TS dự thi vào 23 trường CĐ tại 91 địa điểm. Trong đó, có những trường gần chạm 20.000 lượt TS nhưng cũng có trường chỉ vỏn vẹn vài chục em. Đông nhất, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng với gần 19.000 TS thi tại 12 điểm. Kế đến, Trường CĐ Kinh tế đối ngoại gần 18.270 TS thi tại 16 điểm. Trường CĐ Công thương trên 14.220 TS dự thi tại 10 điểm. Ở khối sư phạm bậc CĐ, Trường CĐ Sư phạm Trung ương TP.HCM cũng khá đông với gần 8.600 TS dự thi tại 7 điểm. Trong khi đó, hệ CĐ Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng có lượng TS dự thi thấp nhất đợt này với chỉ 57 TS. Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Vạn Xuân cũng chỉ có 89 TS…
Tương tự ĐH, các trường CĐ cũng cho biết sẽ tăng cường chỉnh sửa kịp thời những sai sót không chỉ về tên tuổi, khối ngành… trên giấy báo dự thi mà còn chú ý đặc biệt đến đối tượng, khu vực ưu tiên theo quy định mới nhằm đảm bảo quyền lợi cao nhất của TS.
Bài, ảnh: Mê Tâm
Lịch thi đợt 3 cao đẳng
 
Ngày
Buổi
Môn thi
Khối A
Khối A1
Khối B
Khối C
Khối D
14-7
Sáng
Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót của thí sinh
15-7
Sáng
Toán
Toán
Toán
Địa
Toán
Chiều
Hóa
Tiếng Anh
Hóa
Sử
Ngoại ngữ
16-7
Sáng
Sinh
Ngữ văn
Ngữ văn
Chiều
Dự trữ
Thí sinh thi khối năng khiếu, sau khi dự thi các môn văn hóa, thi tiếp các môn năng khiếu đến ngày 21-7.