Thứ hai, 9/8/2010, 13h08

Hơn 4.000 học sinh học tiếng Nhật

Ngày 6-8, Bộ GD-ĐT và Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản đã tổ chức hội thảo đánh giá việc thực hiện đề án dạy học thí điểm tiếng Nhật trong trường THCS giai đoạn 1 (2003-2010). Được triển khai từ năm học 2003-2004 tại hai trường THCS ở Hà Nội và TP.HCM, đến nay, việc dạy tiếng Nhật đã có thêm ở Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng với tổng số hơn 4.000 HS theo học. Kết quả đánh giá hằng năm cho thấy, từ 70 đến 90% số HS xếp loại học khá, giỏi, tỷ lệ HS xếp loại yếu là 1 đến 3%, không có HS kém. Những HS học tiếng Nhật ở cấp THCS đều được tạo điều kiện để học tiếp ngoại ngữ này ở THPT. Giai đoạn 2 (2011-2013), ngoài việc tuyển đủ giáo viên tốt nghiệp ĐH tiếng Nhật có năng lực đảm nhận việc dạy học ở các trường THPT, Ban điều hành đề án sẽ tiếp tục hoàn thiện chương trình tiếng Nhật THCS và THPT để có thể triển khai đại trà.
N.H