Thứ hai, 28/7/2014, 09h07

Khai mạc Hội thi văn hóa - thể thao các trường PTDTNT

Ngày 25-7, tại Sân vận động Quân khu 9, TP.Cần Thơ, đã khai mạc Hội thi văn hóa - thể thao các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) toàn quốc lần thứ VII, năm 2014, do Bộ GD-ĐT phối hợp UBND TP.Cần Thơ tổ chức.
Tham dự hội thi lần thứ VII này có 47 đoàn với hơn 3.000 HS, vận động viên, đại diện  hơn 86.000 HS các trường PTDTNT trong cả nước. Các em tham gia tranh tài ở 3 phần thi: Văn hóa, văn nghệ và thể thao. Trong đó gần 500 thí sinh dự thi văn hóa với 3 môn: Toán, văn, tiếng Anh. Hơn 800 thí sinh dự thi văn nghệ, HS thanh lịch, và gần 1.700 vận động viên dự thi 10 môn thể thao gồm: Điền kinh, kéo co, bóng bàn, cầu lông, cờ vua, đá cầu, bắn nỏ, bóng đá mini nam, bóng chuyền mini nam - nữ, đẩy gậy.
Tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh: “6 lần tổ chức với qui mô toàn quốc đã khẳng định hội thi là hoạt động giáo dục hiệu quả, là cơ hội để HS các dân tộc thiểu số thể hiện năng khiếu, tài năng; giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm; thể hiện tình đoàn kết giữa các dân tộc, nâng cao trình độ học vấn, thẩm mỹ và thể lực, thúc đẩy các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện các trường PTDTNT, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho vùng miền núi, vùng dân tộc thiểu số”.
Sau lễ khai mạc, ngày 26-7, thí sinh đã thi các môn văn, lực lượng nhân sự cho hội đồng thi và ban giám khảo đều do Bộ GD-ĐT bố trí.
Theo kế hoạch, hội thi sẽ bế mạc vào ngày 31-7.
Tin, ảnh: Đ.PHƯỢNG