Thứ tư, 12/11/2014, 11h11

Khí lạnh tăng cường, Vịnh Bắc Bộ cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khoảng chiều nay 12/11, lại có một đợt khí lạnh nhỏ tăng cường, nên mưa sẽ lan ra trên diện rộng.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa và mưa nhỏ rải rác. Mưa lan sang cả phía Tây Bắc Bộ, mặc dù chỉ là mưa nhỏ lất phất nhưng nền nhiệt sẽ không quá 29 độ C. Các tỉnh Bắc Bộ sáng và đêm trời rét.

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Anh Tuấn/TTXVN)

Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Khí lạnh bổ sung mưa xuống Trung Bộ, tối nay mưa lan tiếp đến Thừa Thiên-Huế, không chỉ diện mở rộng mà mức độ mưa cũng dồn dập hơn. Từ Nghệ An đến Quảng Trị là những điểm có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Khí lạnh về gây thời tiết xấu cho các vùng biển. Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, từ chiều nay mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, từ đêm nay gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Ngày và đêm 12/11, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rải rác; riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi 13-15 độ C; cao nhất 20-23 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 24-27 độ C, phía nam có nơi 28-30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C./.

Minh Nguyệt

(TTXVN/Vietnam+)