Thứ ba, 16/9/2014, 20h09

Không chế được đối tượng bắt cóc con tin

(GD TP.HCM - Hà Nội): - Chiều 16-9, Công an TP.Hà Nội thông tin bước đầu về diễn biến vụ bắt cóc con tin tại nhà E6 tập thể Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Theo Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Hà Nội, qua điều tra bước đầu xác định đối tượng bắt cóc con tin tên Trần Thanh Bình (trú tại khu 7, P.Quang Trung, TP.Uông Bí, Quảng Ninh). “Vụ việc bắt cóc con tin xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng ngày 16-9. Thời điểm này Công an Thanh Xuân nhận được tin báo có người xông vào nhà khống chế 3 con tin gồm 1 người lớn là chị Đỗ Thị Mai Hương (sinh năm 1960) và 2 trẻ em là cháu P.Đ.T.L (sinh năm 2002) và cháu P.Đ.M.L (sinh năm 2003). Đến khoảng 10 giờ 30 phút, đích thân Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã vào và thuyết phục được đối tượng dẫn giải ra ngoài”, ông Giáp nói.
Hiện Công an Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ của đối tượng khi thực hiện bắt cóc con tin.
T.S