Thứ sáu, 9/7/2010, 15h07

Lạng Sơn: Hỗ trợ học tập cho 99.589 lượt học sinh nghèo

Cùng với quy mô, chất lượng giáo dục đào tạo, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho dạy và học được tăng cường, bằng các nguồn vốn xóa đói giảm nghèo, từ năm 2006 đến nay, tỉnh Lạng Sơn đã có 99.589 lượt học sinh nghèo ở các địa phương được hưởng chính sách hỗ trợ học tập. Các khoản hỗ trợ cho học sinh chủ yếu là miễn giảm học phí và các khoản đóng góp; trợ giúp cho học sinh nghèo vùng đặc biệt khó khăn, cấp sách giáo khoa, vở viết và dụng cụ học tập... với tổng kinh phí hơn 28 tỷ 615 triệu đồng. Ngoài ra, việc cử tuyển học sinh vào các trường CĐ, ĐH, trường nội trú nhằm tạo nguồn cán bộ cho địa phương cũng được các cấp, ngành quan tâm. Đặc biệt là chính sách nội trú dân nuôi cho học sinh tại các xã vùng sâu, vùng xa đã tạo điều kiện cho con em các dân tộc được đến trường yên tâm học tập.
Mỹ Dung