Thứ năm, 26/7/2012, 22h07

Miền Bắc: mưa bão làm 6 người chết, 4 mất tích

Tuyên Quang: 3 người thiệt mạng; Lào Cai: 1 người mất tích; Sơn La: 1 cháu bé tử vong; Hà Giang: 2 người mất tích, 2 cháu nhỏ thiệt mạng; Lai Châu: 1 cháu bé bị nước lũ cuốn

Trận mưa bão kéo dài từ chiều tối 25 đến rạng sáng 26-7 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã gây thiệt hại lớn về lúa, hoa màu, nhà cửa và làm chết 3 người do bị đất vùi lấp.

Khoảng 4g ngày 26-7, trận mưa đã làm sạt lở núi, khoảng 1.000 m2 đất đá vùi lấp một góc ngôi nhà cấp 4 của gia đình anh Đinh Đức Dậu, thôn Yên Thắng, xã Thắng Quân (huyện Yên Sơn).
Vợ anh Dậu là chị Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1984) và 2 con của anh là Đinh Thị Ngọc Đông, sinh năm 2007, Đinh Nguyễn Đức Duy sinh tháng 3-2012 đang ngủ trong nhà tử nạn.
Hiện trường vụ sạt lở - Ảnh: Minh Kỳ
Ngay sau khi biết tin, chính quyền xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang đã khắc phục hậu quả, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình an táng cho nạn nhân. 
Tính đến 18 giờ ngày 26-7, huyện đã phải di dời khẩn cấp người và tài sản ở 2 trường học thuộc xã Tân Lĩnh và Tô Mậu cùng 90 gia đình bị ngập lụt tại các xã Tân Lĩnh, Minh Xuân, Tô Mậu và An Lạc. Tuy không có thiệt hại về người nhưng hàng trăm ha lúa, hàng chục ha hoa màu đã bị nhấn chìm trong nước lũ.
Hiện tại, mực nước sông Chảy vẫn đang tiếp tục dâng cao.
Huyện đã họp khẩn cấp để phân công lãnh đạo chủ chốt xuống hiện trường chỉ đạo các xã cùng nhân dân phòng, chống lũ bão. Các xã nằm trong vùng ngập lụt hiện đang tập trung huy động lực lượng tại chỗ như dân quân tự vệ, thanh niên xung kích... cùng nhân dân hỗ trợ các gia đình trong vùng có nguy cơ ngập lụt cao di dời người và tài sản đến nơi an toàn.
* Lào Cai: Trưa 26-7, ông Hà Bá Ngọc, Bí thư Đảng ủy xã Cam Đường, TP Lào Cai, cho biết lũ ống đổ về đột ngột trên suối Ngòi Đường đã cuốn mất tích anh Trần Văn Trường, sinh năm 1965, quê tại tỉnh Phú Thọ, công nhân của Công ty cổ phần khoáng sản 3.
Sự việc xảy ra tại thôn Dạ 2, xã Cam Đường (TP Lào Cai) vào lúc 17g30 ngày 25-7.
Sau ca làm việc tại mỏ sắt Kíp Tước, anh Trường và một người bạn cùng công ty chở nhau bằng xe máy về nhà. Khi qua ngầm tràn Làng Dạ, do trời tối khó quan sát, lũ ống dâng cao đã cuốn trôi xe máy và hai người xuống phía hạ lưu.
Anh Trường bị lũ cuốn mất tích, người bạn đi cùng bị trôi hơn 100 mét, bị va đập thâm tím người, may bám được vào cây cỏ ven suối nên thoát chết.
Công ty cổ phần khoáng sản 3 và chính quyền địa phương đang tổ chức tìm kiếm dọc hạ lưu suối Ngòi Đường. Đến 12 giờ trưa 26-7 vẫn chưa thấy nạn nhân.
Trước đó, từ trưa 25-7, tại Lào Cai có mưa rất to, kéo dài đến 10g ngày 26-7 gây lũ trên các sông, suối tại địa phương.
* Tại Sơn La, ngày 26-7, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, ngày 25-7 mưa to kéo dài trên địa bàn huyện Mường La đã gây ra lũ quét trên suối Nậm Păm và suối Mường Bú (xã Mường Bú, huyện Mường La), làm cháu Quàng Văn Quyên, 8 tuổi ở bản Pú Nhuổng, xã Mường Bú bị chết do bị lũ cuốn trôi và nhiều nhà cửa hư hỏng.
* Tại Hà Giang, Trung tá Trần Văn Mạnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lũng Làn (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang), cho biết mưa lớn kéo dài từ đêm 24-7 đến sáng 26-7 làm 2 vợ chồng người dân tộc Xuồng mất tích là ông Lèng Văn Triều, 48 tuổi cùng vợ là bà Chảo Thị Thào, 55 tuổi, thường trú tại xóm Phe Thán, xã Sơn Vĩ (huyện Mèo Vạc).
Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Yên Minh (Hà Giang), trên địa bàn huyện Yên Minh đã bị sạt taluy làm chết 2 cháu nhỏ và 1 người bị thương.
2 cháu nhỏ bị thiệt mạng là Lù Thị Xuân (4 tuổi) và Lù Văn Thịnh (20 tháng tuổi) là con của gia đình anh Lù A Hải và chị Hoàng Thị Sẻn ở thôn Bản Bục, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, Hà Giang.
Vào đêm khuya, lúc cả nhà đang ngủ, mưa lớn trong nhiều ngày qua, cộng với vách taluy cao đã làm sạt lở một lượng đất đá, gây đổ bức tường nhà và vùi lấp 2 cháu bé, chị Hoàng Thị Sẻn bị thương.
Cấp ủy, chính quyền và các lực lượng vũ trang địa phương đã khẩn trương tìm kiếm thi thể và an táng cho 2 cháu.
* Tại Lai Châu, ông Tô Đình Lực, Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Tam Đường cho biết, Ban phòng chống lụt bão xã Tả Leèng và huyện đang tích cực tìm kiếm thi thể một bé trai 8 tuổi bị nước lũ cuốn trôi vào chiều tối 25-7.
Nạn nhân là bé Giàng A Pằng, sinh năm 2004, con anh Giàng A Sang ở xã Tả Leèng, huyện (Tam Đường). Được biết, lúc xảy ra tai nạn, trên đường đi làm nương về nhà, Pằng được mẹ đưa đi qua suối nơi giáp bản Sìn Ngan và Sin Chải (xã Tả Leèng) nhưng do nước suối, lũ to, bất ngờ đã cuốn trôi và nhấn chìm Pằng, khiến người mẹ không kịp ứng cứu.
Ngoài ra, mưa, lũ tại Lai Châu nhiều ngày qua còn làm sạt hơn 100m tỉnh lộ 127 - đường đi huyện biên giới Mường Tè, sụt lún và sập 7 ngôi nhà, cuốn trôi 1 cầu tạm tại huyện biên giới Sìn Hồ và Phong Thổ.
Cao Bằng: sạt lở gây ách tắc nhiều tuyến đường
Do mưa lớn kéo dài từ 25-7, hiện nhiều tuyến đường từ thị xã Cao Bằng đi các huyện bị sạt lở đất gây tắc giao thông nhiều giờ liền. Tại km 12, quốc lộ 34 từ thị trấn Bảo Lạc đi thị xã Cao Bằng, hàng ngàn khối đất đá sạt lở xuống đường, hiện các xe chưa đi được.
Ngoài ra mưa lớn cũng gây ngập lụt cục bộ tại các địa phương như: Pắc Miều (huyện Bảo Lâm), thị trấn Thông Nông (huyện Thông Nông), đường vào các xã Quảng Lâm, Thạch Lâm (Bảo Lạc), Vĩnh Quang, Đức Hạnh, Nam Cao…Trong đó, nơi bị ngập sâu nhất là thị trấn Pắc Miều, có đoạn sâu đến 2m gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân.
Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng đang chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chóng di dời trâu bò, gia súc, gia cầm và tài sản… ở những vùng ngập lụt và những nơi có nguy cơ xảy ra lũ quét đến nơi an toàn, triển khai các biện pháp kiểm tra, thống kê và khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Theo TTXVN